Cậy “tài bẻ khóa”

Thứ ba, 11/04/2017 09:56

(Cadn.com.vn) - Mặc dù vừa chấp hành xong án phạt tù do được pháp luật khoan hồng nhưng lợi dụng “tài” bẻ khóa của mình, Huỳnh Văn Vương (1996, trú thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) lại “ngựa quen đường cũ”. Để tiếp tục cho những cuộc chơi, hằng đêm, Vương quanh quẩn ở các hàng quán trên địa bàn TP Tam Kỳ để hành nghề bẻ khóa. Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ cho biết, qua thời gian trinh sát, nắm địa bàn, đã bắt được Vương, thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Vương vừa chấp hành xong 9 tháng tù giam với tội “Trộm cắp tài sản”. Trở về địa phương, Vương hứa hẹn, thề thốt sẽ làm lại từ đầu, không bao giờ quay về con đường tội lỗi. Thế nhưng “lời nói gió bay”, không chịu làm ăn chân chính, hết tiền tiêu xài Vương lại “phát huy sở trường” của mình là “bẻ khóa”. Với “kinh nghiệm” từng gây ra các vụ trộm cắp bằng việc bẻ khóa, Vương có thể thực hiện hành vi nhanh chóng mà không để lại bất kỳ tiếng động hay dấu vết nào. Tối 15-11, Vương chọn tiệm tạp hóa của chị Lê Thị Thanh Nhàn (khối phố 7, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) để thực hiện hành vi. Chỉ trong vài phút Vương đã lấy đi 100 sim điện thoại cùng nhiều tài sản khác trị giá hơn 30 triệu đồng. Khuya 26-11, Vương đột nhập tiệm cầm đồ của ông Trần Xuân Anh Tuấn (khối phố 5, P. An Sơn, Tam Kỳ) với cùng thủ đoạn bẻ khóa để lấy 15 điện thoại di động, 5 laptop, 3 máy tính bảng cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Vì “dễ ăn”, gần đây nhất, rạng ngày 27-2, Vương đột nhập cửa hàng điện của ông Phạm Tuấn Danh (Phan Châu Trinh, P. Hòa Hương, Tam Kỳ) lấy 7 mô-tơ điện trị giá 50 triệu đồng.



Huỳnh Văn Vương và tang vật cất giấu tại nhà.

Nhận tin báo về các vụ trộm liên tiếp, CQĐT CATP Tam Kỳ nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định tất cả các vụ trộm đều do một đối tượng thực hiện. Điều đáng nói là thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi và có “nghề”. Bởi, đối tượng bẻ xong khóa, di chuyển số tài sản lớn, cồng kềnh nhưng không hề gặp bất cứ khó khăn hay để lại tiếng động nào. Từ cơ sở đó, CQĐT khẩn trương khoanh vùng đối tượng tình nghi thì thấy Vương có nhiều nghi vấn. các TS được chỉ đạo bám sát di biến động của nghi can. Nhờ vậy, khi Vương thực hiện hành vi trộm 2 chiếc tivi màn hình phẳng của ông Nguyễn Ngọc Trực (khối phố Phú Ân, P. An Phú, Tam Kỳ) thì bị phát hiện, bắt giữ. CQĐT tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và phát hiện 9 tivi, 2 máy tính bảng, nhiều mô-tơ điện, đồ dùng điện cùng các tài sản khác là tang vật vụ trộm.

Tại CQĐT, ban đầu Vương chỉ thừa nhận thực hiện vụ trộm và bị bắt quả tang, còn những vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn  thời gian qua thì “em không biết”. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ sắc bén mà ĐTV đưa ra, cuối cùng Vương phải thừa nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp trước đó. Theo đó, Vương khai nhận đã gây ra tất cả các vụ trộm trên địa bàn TP, từ điện thoại iPhone, laptop, máy tính bảng... với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Riêng những tháng đầu năm 2017, Vương trộm 6 tivi màn hình phẳng, tại các quán cà-phê và nhà dân. Về hành vi, Vương cho biết trước khi chuẩn bị trộm cắp, Vương đều chuẩn bị xe ba gác để vận chuyển hàng. Những tài sản lấy được sẽ tập kết tại nhà, không bán ngay lập tức mà đợi một thời gian, chia ra mỗi lần một ít để bán lấy tiền ăn chơi.

Phi Nông